Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm

Sự kiện: Tin pháp luật

Hàng trăm mã tấu, súng điện, kiếm Nhật… được phát hiện trước khi bị tuồn ra thị trường TP.HCM tiêu thụ.

Chiều 20-3, các trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an quận 8 triệt phá thành công đường dây mua bán mã tấu, súng điện, kiếm Nhật... sau hơn hai tháng theo dõi.

“Nếu số hung khí này bị tuồn ra thị trường thì hậu quả khôn lường” - Trung tá Mai Thống Nhất, Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, chia sẻ.

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 1

Đặc nhiệm cải trang đánh sập đường dây mua bán vũ khí khủng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Thông tin ban đầu, đường dây buôn các hung khí, súng điện do Tô Hoài Vũ (29 tuổi) cầm đầu. Sau khi nhập hàng từ Trung Quốc về, Vũ và đồng phạm rao bán trên mạng xã hội cho những khách hàng có nhu cầu.

Mặt hàng của Vũ có đầy đủ từ bình xịt hơi cay, roi điện đến mã tấu, lê, súng điện, kiếm Nhật… với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng.

“Lần theo những manh mối trên mạng xã hội, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát đặc nhiệm lên kế hoạch, thiết lập mạng lưới cộng tác viên bí mật theo dõi sát sao. Chuyên án xác lập, phải khẩn cấp triệt phá đường dây này trước khi số lượng hung khí trên tuồn ra thị trường” - Trung tá Mai Thống Nhất khẳng định.

Tiếp cận, trinh sát phát hiện Vũ và đồng phạm thường tổ chức kiểm kê và vận chuyển hàng vào khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến rạng sáng hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Để theo dõi mọi biến động của băng nhóm này, trinh sát đặc nhiệm phải nhiều đêm thức trắng, ăn bờ ngủ bụi để mật phục. Vũ rất cảnh giác, test thử “để chắc chắn không phải công an trà trộn” mới giao hàng.

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 2

Tô Hoài Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

15 giờ chiều 20-3, xác định thời cơ chín muồi, trinh sát đặc nhiệm hình sự phối hợp cùng Công an quận 8 chính thức thu lưới tóm gọn Vũ và ba đồng bọn. Thời điểm trinh sát bất ngờ ập vào, cả bốn nghi phạm đang trong trạng thái phê ma túy.

Tang vật thu được gồm 225 cây mã tấu, 37 lê, 17 súng điện, gần 50 kiếm Nhật ngắn dài đủ loại, roi điện, súng điện đủ loại…

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận từng có ba tiền án và một tiền sự liên quan đến các hành vi cướp giật tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện các nghi phạm và tang vật đã được Đội Hình sự đặc nhiệm bàn giao cho Công an quận 8 để tiếp tục mở rộng điều tra.

Một số hình ảnh:

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 3

Lưu Phước Hậu, Tô Quốc Toàn và Trần Văn Tài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 4

 Hàng trăm mã tấu, súng điện, kiếm Nhật… được phát hiện, triệt phá kịp thời trước khi bị tuồn ra thị trường TP.HCM tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 5

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 6

Lực lượng chức năng kiểm kê tang vật. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 7

Tang vật thu được gồm: 225 cây mã tấu, 37 lê, 17 súng điện, gần 50 kiếm Nhật ngắn dài đủ loại...

Đặc nhiệm cải trang, phá đường dây bán súng, kiếm - 8

Súng điện. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN