Cựu giảng viên ĐH thuê ô tô đem bán lấy tiền đánh bạc

Sau khi thuê ô tô Camry, Khánh làm giả đăng ký xe và giấy tờ liên quan rồi mang bán lấy 600 triệu đồng. Số tiền được Khánh sử dụng tiêu xài, đánh bạc.

Ngày 27.11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” củaTrương Quang Khánh (31 tuổi, quê Bắc Ninh).

Cựu giảng viên ĐH thuê ô tô đem bán lấy tiền đánh bạc - 1

Trương Quang Khánh (ảnh nhỏ) thuê xe Camry rồi mang bán lấy 600 triệu mang đi trả nợ, đánh bạc

Theo điều tra, giữa tháng 7.2014, Khánh tới một cửa hàng trên đường Trần Phú (quận Hà Đông) thuê chiếc Camry tự lái. Tuy nhiên, sau đó Khánh biến mất cùng chiếc ô tô đắt tiền. Không thấy Khánh trả xe và cắt liên lạc, chủ cửa hàng đã trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ, sau khi thuê chiếc Camry Khánh đã làm giả đăng ký và giấy tờ liên quan rồi bán chiếc xe cho một phụ nữ ở Ninh Bình lấy 600 triệu đồng. Số tiền bán xe được Khánh sử dụng vào việc tiêu xài, trả nợ, chơi cờ bạc.

Được biết, trước khi phạm tội, Khánh từng có thời gian là giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội.

Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN