Cưỡng dâm bé gái, yêu râu xanh 63 tuổi bị 15 năm tù

Được bà T. nhờ chở con đi học, Huỳnh Ngọc Sương chở thẳng cô bé vào phòng trọ rồi ép nữ sinh giao cấu với mình.

Sáng 8-6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Sương (SN 1952, ngụ phường 5, quận 11, TP HCM) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 3 năm tù về tội “Dâm ô trẻ em”; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù giam.

Cưỡng dâm bé gái, yêu râu xanh 63 tuổi bị 15 năm tù - 1

Bị cáo Huỳnh Ngọc Sương tại phiên tòa sơ thẩm, sáng 8-6

Theo cáo trạng, ngày 18-4-2014, do có mối quan hệ quen biết với gia đình bà Đ.T.T.T. (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) Sương được bà T. nhờ chở con gái là em N.T.M.T. (SN 2002) đi học.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà T., Sương chở em T. về phòng trọ của mình trên đường Tống Văn Trân (quận 11), sờ soạng, ép T. giao cấu nhưng T. kêu đau nên Sương không thực hiện được hành vi thú tính. Ngoài ra, Sương còn ép em T. kích dục cho mình nhưng T. không đồng ý. Sau đó, Sương vẫn chở em T. đi học như bình thường.

Lần thứ 2, khi về đến nhà, T. kể lại chuyện xảy ra ở phòng trọ của Sương cho mẹ nghe. Ngày 23-5-2014, bà T. đến cơ quan chức năng tố cáo Sương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN