Cụ ông dụ bé gái 10 tuổi làm "trò người lớn"

Đào dụ bé N. vào căn nhà hoang để giở trò đồi bại, sau đó thấy có người đi qua nên vội vàng kéo quần áo chạy ra ngoài xem.

Cụ ông dụ bé gái 10 tuổi làm "trò người lớn" - 1

Bị cáo Đào. Ảnh: V.Đ

Sáng 22/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét sử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đào (64 tuổi, trú khối 14, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Nạn nhân là bé gái N.T.N. lúc đó mới 10 tuổi 9 tháng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 10h30 ngày 27/7, ông Đào đi uống rượu về thì gặp bé N. đang chơi cùng 3 bạn khác. Lúc này, ông Đào có những lời lẽ bậy bạ khiến 3 bạn cùng chơi với N. bỏ chạy.

Riêng N. chậm chân hơn bị giữ lại. Đào dụ bé N. vào căn nhà hoang để giở trò đồi bại, sau đó thấy có người đi qua nên vội vàng kéo quần áo chạy ra ngoài xem. Khi không phát hiện thấy ai, ông Đào liền đưa cho bé N. 15.000 đồng và dặn không được nói với ai.

Sau khi phát hiện ra sự việc, mẹ của bé N. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Đào còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 12 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Đồng (Gia đình & Xã hội)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN