Cụ bà bán rau bị người bán chuối chiên sát hại

Sự kiện: Trọng án

Chủ nhà nhờ tìm giùm điện thoại nhưng phát hiện trong túi nạn nhân có một cọc tiền, người bán chuối chiên nảy sinh lòng tham nên nhấn đầu nạn nhân vào thau nước chết ngạt.

Cụ bà bán rau bị người bán chuối chiên sát hại - 1

Trần Thị Ngọc Ngà tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, thuê nhà trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để buôn bán chuối chiên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 9-8, Ngà tìm đến nhà bà Trần Thị Tám (60 tuổi, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, hành nghề buôn bán rau cải). Khi bà Tám đi vào nhà tắm có làm rơi điện thoại nên nhờ Ngà tìm giùm. Thấy trong túi bà Tám có xấp tiền, sinh lòng tham, Ngà xông vào vật bà Tám xuống nền gạch và nhấn đầu nạn nhân vào thau nước cho đến khi chết. Sau đó, Ngà lục túi lấy đi toàn bộ số tiền.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Qua khoanh vùng đối tượng, khi công an tìm đến Ngà thì Ngà bỏ chạy vào một căn phòng vệ sinh nằm phía sau của một quán giải khát.

Lực lượng công an liền đuổi theo và kịp phát hiện người phụ nữ này bỏ vào túi áo treo trên vách một cọc tiền cuộn tròn tổng cộng gần 18 triệu đồng cùng 5 tờ vé số. Tại cơ quan công an, Ngà khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN