CSGT bị “dân anh chị” túm cổ áo, tấn công giữa đường

Sự kiện: Tin nóng

Bị CSGT dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, đối tượng xăm trổ liền lao vào tấn công lực lượng cảnh sát.

CSGT bị “dân anh chị” túm cổ áo, tấn công giữa đường - 1

Đối tượng Cường tấn công CSGT trên đường Láng. (Ảnh Facebook: otofun.net)

Sáng 19.9, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một CSGT bị nam thanh niên túm cổ áo, dùng tay tấn công vào vùng mặt tại khu vực đường Láng (thuộc địa phận phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trao đổi với PV, trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP.Hà Nội xác nhận, chiến sĩ CSGT bị đối tượng xăm trổ tấn công vào sáng cùng ngày.

Theo trung tá Tú, sáng cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ trên đường Láng thì phát hiện một đối tượng xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên đã dừng xe để xử lý.

Tuy nhiên, đối tượng xăm trổ không chấp hành hiệu lệnh mà chạy lại túm cổ áo trung úy T. rồi đánh vào mặt và người chiến sĩ CSGT.

Đối tượng là “dân anh chị” cứng. Vừa dừng xe, chưa nói câu nào đối tượng đã lao tới tấn công chiến sĩ CSGT”, trung tá Tú cho biết.

Ngay sau đó, đối tượng bị lực lượng CSGT khống chế, áp giải về trụ sở Công an phường Láng Thượng để xử lý.

Danh tính đối tượng sau đó được xác định là Nguyễn Chí Cường (quận Tây Hồ, Hà Nội).

CSGT bị “dân anh chị” túm cổ áo, tấn công giữa đường - 2

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra

Theo Trung tá Lê Tú, trung úy T. chỉ bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, qua khám xét đối tượng bị tình nghi mắc bệnh truyền nhiễm, nên hiện trung úy T. được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an phường Láng Thượng cho biết, đang điều tra xử lý đối tượng Cường theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN