Công an bị đâm chết khi canh giữ nghi phạm trộm chó

Đi tìm chỗ ngủ để ngày hôm sau thay phiên đồng đội canh giữ nghi phạm trộm chó đang điều trị ở bệnh viện, đại úy Phạm Văn Mạnh (35 tuổi) không may bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm tử vong.

Ngày 30.6, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra và truy tìm hung thủ đâm chết đại úy Phạm Văn Mạnh, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Hiện thi thể đại úy Mạnh được Công an huyện Hớn Quản đưa về tổ chức tang lễ tại nhà riêng ở khu phố Bình Tân (phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước).

Công an bị đâm chết khi canh giữ nghi phạm trộm chó - 1
Đường Nguyễn Chí Thanh (TP.HCM), nơi đại úy Mạnh bị kẻ lạ mặt đâm chết.
Trước đó, ngày 28.6, đại úy Mạnh và thượng sĩ Đỗ Trọng Hưng (28 tuổi, cùng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hớn Quản) được lãnh đạo phân công thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và ghi lời khai đối tượng Nguyễn Đức Nhã (29 tuổi, ngụ thị xã Bình Long) đang điều trị tại Bệnh viện STO Phương Đông (quận 10, TP.HCM) do bị gãy chân. Nhã là nghi phạm cầm đầu băng trộm chó trên địa bàn huyện Hớn Quản.

Theo đó, rạng sáng 26.6, Công an huyện Hớn Quản tổ chức tuần tra trên địa bàn xã Tân Khai, phát hiện và bắt quả tang Nhã, Nguyễn Văn Quang (27 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) cùng tang vật 3 con chó đã bị bắn chết, 1 bộ súng bắn điện, ớt bột... Hai đồng bọn khác của Nhã đã kịp thời trốn thoát.

Khi lực lượng công an bắt giữ, Nhã đã bị gãy chân trái do xe máy của Nhã va vào xe máy của 2 đồng bọn, dẫn đến Nhã bị ngã xuống đường. Tổ công tác nhanh chóng lập hồ sơ, đồng thời cùng với công an địa phương đưa Nhã đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, rồi chuyển đến Bệnh viện STO Phương Đông điều trị theo yêu cầu từ người thân của Nhã.

Công an bị đâm chết khi canh giữ nghi phạm trộm chó - 2
Nguyễn Văn Quang cùng vật chứng 3 con chó đã bị chết (ảnh công an cung cấp).
Theo Công an huyện Hớn Quản, do Nhã đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm chó năm 2012, bị phạt 9 tháng tù giam) và là nghi phạm tổ chức, cầm đầu vụ trộm chó mà Công an huyện Hớn Quản đang thụ lý nên sáng 28.6, lãnh đạo Công an huyện phân công đại úy Mạnh cùng với thượng sĩ Hưng đến Bệnh viện STO Phương Đông để bảo vệ và lấy lời khai ngay khi Nhã tỉnh lại.

Tại bệnh viện, Nhã đã thừa nhận và khai báo rõ về hành vi tổ chức đi trộm chó tại xã Tân Khai của mình.

Đêm 28.6, do bệnh nhân đông, không có chỗ ngủ trong bệnh viện nên đại úy Mạnh phân công thượng sĩ Hưng ở lại canh giữ Nhã, còn mình đi ra ngoài thuê chỗ ngủ để sáng hôm sau thay phiên canh giữ. Khi đại úy Mạnh đi bộ đến khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (phường 7, quận 10), đã bị đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng. Người dân sống gần đó lập tức đưa đại úy Mạnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Mạnh đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN