Con tâm thần chém cha gãy tay, thủng phổi

Bị con tâm thần cầm dao đuổi chém, ông Dũng bị gãy tay, gãy 3 sườn và thủng phổi.

Ông Nguyễn Văn Hương, Trưởng Công an xã Điện Phong (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con chém cha và anh ruột.

Trước đó, tối 13/9, Dương Hiển Lộc (23 tuổi, trú xã Điện Phong, Điện Bàn) ngồi trong nhà cùng cha là ông Dương Dũng (50 tuổi) và anh trai là Dương Hiển Phước. Bất ngờ Lộc đòi vác dao đi giết chú và anh con bác ruột vì trước đây đã bắt Lộc đi bệnh viện để chữa trị bệnh tâm thần.

Thấy vậy, ông Dũng và Phước la mắng, ngăn cản thì bất ngờ bị Lộc cầm dao đuổi chém. Hậu quả, ông Dũng bị chém gãy tay, gãy 3 sườn và thủng phổi; anh Phước bị chém đứt gân tay.

Cả hai được đưa vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Riêng ông Dũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch nên được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị sau đó.

Gây án xong hung thủ cầm dao chạy trốn, sau đó quay về nhà. Chiều ngày 14/9, Công an xã đưa Lộc lên trụ sở lấy lời khai rồi sau đó cho về gia đình quản lý.

Hiện Công an xã Điện Phong đang đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng của huyện Điện Bàn đưa Lộc đi chữa trị.

Được biết, Lộc bị bệnh tâm thần, trước đây gia đình và họ hàng đưa Lộc đi bệnh viện điều trị nhưng Lộc khăng khăng đòi ở nhà. Sau một thời gian thuyên giảm, Lộc tái phát bệnh và tìm những người thân trước đây đã bắt Lộc đi chữa bệnh tâm thần đuổi chém.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN