Cô giáo mầm non đang mang bầu bị sát hại tại nhà

Cô giáo mần non được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng với vết cứa trên cổ.

Cô giáo mầm non đang mang bầu bị sát hại tại nhà - 1

Nữ giáo viên bị sát hát hại khi mang bầu 3 tháng. (Ảnh minh họa)

Chiều 14.3, ông Bùi Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chị Bùi Thị Q (30 tuổi, giáo viên mầm non) tử vong tại nhà riêng với vết thương trên cổ.

Ông Phong cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ chồng chị Q là Bùi Văn Lương, người bị tình nghi sát hại vợ.

Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông thông tin, tối 13.3, người dân phát hiện chị Q nằm bất động trên sàn nhà với vết cứa trên cổ. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện sự việc, Bùi Văn Lương đã trốn khỏi nhà. “Đến 8 giờ sáng hôm sau thì đối tượng ra đầu thú”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, thời điểm bị sát hại, nạn nhân Q đang mang bầu tháng thứ 3.

Ông Phong cho biết thêm, chị Q trú ở xã Ngổ Luông nhưng là giáo viên mầm non ở xã bên cạnh, còn Lương ở nhà làm ruộng. Hai vợ chồng có một người con 9 tuổi. Trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm không thấy hai vợ chồng Lương xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc đang được Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN