Cô gái xinh đẹp vượt 300km ra Hà Nội bán hàng cấm

Nhận được “đơn hàng” đặt mua ma túy, Sương từ Nghệ An ra Hà Nội thực hiện giao dịch.

Cô gái xinh đẹp vượt 300km ra Hà Nội bán hàng cấm - 1

Sương tại cơ quan điều tra

Ngày 23.3, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Sương (21 tuổi, ở Yên Thành, Nghệ An) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Theo cơ quan điều tra, tuy còn trẻ nhưng Sương có thời gian dài sống lang bạt ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nôi. Cô gái 21 tuổi thường mua ma túy về sử dụng và xé lẻ, bán lại cho các đối tượng khác lấy tiền tiêu xài.

Chiều 14.3, khi Sương vừa mua ma túy xong và đi đến điểm hẹn tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) để bán cho các con nghiện thì bị tổ trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 14 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 3,570gam và 2 gói ma túy khác có trọng lượng 1,350gam.

Tại cơ quan điều tra, Sương khai nhận, trước đó nhận được điện thoại mua ma túy của một đối tượng ở Gia Lâm nên đã di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, trong lúc đi thực hiện giao dịch thì bị cảnh sát bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN