Cô gái bị tên cướp hung hãn đánh dập nát ngón tay

Phát hiện cô gái đứng một mình, Tài lao tới dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu.

Cô gái bị tên cướp hung hãn đánh dập nát ngón tay - 1

Tài tại cơ quan điều tra

Ngày 11.5, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tài (SN 1996, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, đêm 30.4, Tài lang thang ở khu vực phường Quan Hoa (quận Cầy Giấy) để tìm người sơ hở, cướp tài sản. Thấy một chiếc gậy gỗ ven đường, Tài nhặt làm hung khí.

Nam thanh niên 21 tuổi tay lăm lăm gậy gỗ, đi loang quanh trong các ngõ ở dọc đường Quan Hoa tìm “con mồi”.

Phát hiện chị Nguyễn Thị Tươi đứng một mình trong một con ngõ, Tài lao đến dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu. Những cú đánh với lực rất mạnh đã khiến chiếc mũ bảo hiểm của chị Tươi đội trên đầu vỡ tan.

Bị đánh tới tấp, chị Tươi giơ tay giữ chặt chiếc mũ bảo hiểm để đỡ chấn thương phần đầu. Một ngón tay của chị Tươi đã bị đối tượng đánh dập nát.

Thấy cô gái loặng choặng ôm vết thương, Tài giật chiếc túi xách bên trong có nhẫn bạc và tiền rồi bỏ đi.

Chưa dừng lại, Tài tiếp tục di chuyển sang phố Nguyễn Khánh Toàn cướp giật túi xách của chị Bùi Thị Cúc rồi bỏ chạy. Chị Cúc đuổi theo tri hô nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Tài lục túi xách chị Cúc lấy 5 triệu đồng cùng với 1 giấy cầm xe đạp điện rồi vứt chiếc túi đi.

Ngày 1.5, Tài mang tiền cướp được và giấy cầm xe đạp điện đến hiệu cầm đồ ở phố Dương Quảng Hàm chuộc lại chiếc xe sau đó mang đến gửi nhà người quen ở quận Bắc Từ Liêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp không ít khó khăn khi hai cô gái bị tấn công và cướp giật trong đêm và không nhớ nhiều đặc điểm của tên cướp.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ hung thủ gây ra 2 vụ cướp táo tợn là Lê Văn Tài.

Chiều 5.5, Tài bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ trong túi quần của Tài giấy tờ bảo hành chiếc xe đạp điện chị Cúc mang cầm cố. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận hành vi gây ra 2 vụ cướp.

Tài cho biết, sớm bỏ học, lang thang lên Hà Nội để tìm việc làm. Tuy nhiên, do không có việc lại ham chơi bời nên để có tiền ăn chơi Tài đã cướp tài sản.

Mục tiêu của Tài nhắm đến là những cô gái, phụ nữ đứng ở các nơi vắng vẻ. Khi xác định được “con mồi” Tài sẽ cướp chớp nhoáng rồi tẩu thoát để nạn nhân không kịp phản ứng.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy xử lý theo quy định.

Táo tợn dùng cây gỗ đánh vào đầu cô gái cướp xe máy

Hai đối tượng sử dụng cây gỗ đánh vào đầu và người chị Thùy, sau đó cướp chiếc xe Airblade cùng nhiều tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực – Văn Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN