Cô gái 16 tuổi đâm trọng thương ‘bạn gái’ của cha

Công an thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý LNND (16 tuổi, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị D. hành hung gây thương tích là cô TTL - hiệu trưởng một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

Thông tin ban đầu cho biết cô L. (hiện còn độc thân) và ông LVT (cha D. đã ly hôn) có mối quan hệ tình cảm nhưng bị D. phản đối. Nhiều lần D. gọi điện thoại chửi mắng cô L. Trước đó, ngày 27-5, D. nhờ bạn trai chở đi tìm cô L. để đánh dằn mặt nhưng không gặp. Đến sáng 28-5, D. mang theo con dao Thái Lan giấu trong người rồi cùng bạn đến quán cà phê gần nhà cô L. chờ sẵn. Khi cô L. chạy xe ngang qua, D. bám theo đến cầu Xẻo Môn (thị xã Ngã Bảy) vọt lên chặn đầu xe. D. xuống xe dùng nón bảo hiểm tấn công cô L. rồi rút dao ra đâm vào bụng cô L. gây thương tích.
Theo cơ quan công an, vào tháng 8-2013, D. từng dùng dao đâm hai bạn học cùng lớp phải đi bệnh viện cấp cứu. Vào thời điểm đó D. dưới 14 tuổi nên hành vi trên không đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích nên cơ quan công an không khởi tố vụ án. Gia đình D. đã bồi thường cho nạn nhân 240 triệu đồng, ban giám hiệu trường THCS nơi D. đang học đã xử lý kỷ luật với hình thức đuổi học một năm đối với D.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tuệ (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN