Chuốc thuốc mê nữ tiếp viên rồi lột đồ

Sau khi rủ được 2 cô tiếp viên quán nhậu đến hát karaoke, 3 gã thanh niên tổ chức lén bỏ thuốc mê vào ly nước của nạn nhân rồi lột hết tài sản.

Ngày 27/3, Công an thị xã Bình Minh - Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Công Trường (SN 1987), Nguyễn Minh Nhựt (SN 1983, cùng ngụ Vĩnh Long) và Phan Thành Thật (SN 1987, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 28/12/2012, Trường rủ Thật đến một quán nhậu ở xã Thuận An (thị xã Bình Minh) và làm quen với nữ tiếp viên N.T.L.K (SN 1988, ngụ Vĩnh Long). Hôm sau, Trường gọi điện mời K. đi hát karaoke. K. rủ thêm N.T.T (SN 1982, ngụ Bến Tre) nhưng đến quán thì không gặp Trường mà chỉ có Thật và Nhựt.

Hai đối tượng này đã bỏ thuốc mê vào trong ly bia và đưa cho K. và T. uống.

Chuốc thuốc mê nữ tiếp viên rồi lột đồ - 1

Thật, Nhựt, Trường (từ trái sang) tại cơ quan điều tra

Khi 2 nữ tiếp viên rơi vào trạng thái mê man, Thật gọi điện cho Trường đến tháo vòng vàng, bông tai (trị giá khoảng 5,7 chỉ vàng 18K), 2 điện thoại di động và lục túi lấy 800.000 đồng của 2 cô.

Sau đó, cả nhóm chở nạn nhân vào nhà nghỉ rồi cùng bỏ trốn.

Chủ nhà nghỉ có quen biết với K. và T., khi thấy sự việc bất thường đã gọi cho gia đình nạn nhân.

Đến ngày 18/3, cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN