Chủ trại heo 'chạy việc' vào ngành công an

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp, truy tố bị can Bùi Thị Ngát (47 tuổi, ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, bị can Ngát chỉ là một người chăn nuôi heo. Từ năm 2011 đến 2014, bị can xây hai trang trại nuôi heo tại xã Sông Ray và xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ). Do làm ăn thua lỗ, không có tiền mua cám cho heo ăn và để trả nợ nên bị can Ngát nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngát khoe khoang có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều quan chức nên nhiều người tin tưởng giao số tiền lớn cho Ngát để nhờ “chạy” việc vào ngành công an, đi dạy ở các trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để chiếm đoạt tiền.

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền mà bị can Ngát chiếm đoạt của nhiều người là hơn 1,2 tỉ đồng...

GĐ “nổ” quen biết, lừa chạy việc trên nửa tỉ đồng

Mượn danh mình là Giám đốc quen biết nhiều người, Toàn đã nhận hồ sơ “chạy” việc của nhiều đối tượng rồi lừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN