Chủ hụi ôm 4 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 7/3, hàng loạt người dân xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) tiếp tục vây nhà bà Bùi Thị Nhiên ở xóm Nước Ngọt của xã này, đồng thời gửi đơn tố cáo bà Nhiên đến cơ quan công an.

Bà Huỳnh Thị Xê đại diện cho 46 hộ dân cho biết: Nhiều năm nay, người dân trên địa bàn xã góp hụi cho bà Nhiên với số tiền từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng/ngày. Ngày 3.3 vừa qua, bà Nhiên bất ngờ bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Ước tính số tiền bà Nhiên giật hụi trước khi bỏ trốn là khoảng 4 tỷ đồng. Người dân quá bức xúc đã gây mất trật tự trị an.

Ngày 7.3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết, đã nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Kim Tho (33 tuổi và nhiều nạn nhân tố cáo Lâm Thị Tuyết Nhung lừa tiền hụi gần 3 tỷ đồng. Không chỉ chị Tho mà nhiều người thân của Nhung cũng giật hụi như bà Trương Thị Lan (dì ruột), bà Nguyễn Thị Hiền (dì họ), chị Đặng Thị Huệ Thư (em họ). Theo lời chị Tho, Nhung là con gái của ông Lâm Văn Út-Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (Châu Thành) làm chủ hụi gần 3 năm nay.

               

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn - Đức Khánh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN