Tưởng "lượm" dâu hiền, ai ngờ gặp dân lừa đảo

VKSND huyện Phú Hòa, Phú Yên vừa truy tố Võ Thị Mỹ Ly (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 17-11-2015, Ly gặp và làm quen với ông Nguyễn Văn Liên tại Công viên Diên Hồng, TP Tuy Hòa. Thấy ông Liên đang đi xe Lead, Ly nảy sinh ý định chiếm đoạt xe nên tự giới thiệu mình tên là Vân, chưa có chồng, là nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch S., nhà ở đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa. Nghe vậy, ông Liên mời Ly về nhà chơi để giới thiệu cho con trai chưa vợ của mình là Nguyễn Đình Thám.

Ba ngày sau, Ly rủ Thám đi TP Tuy Hòa chơi. Ly dẫn anh Thám đến đường Hùng Vương, chỉ vào một tiệm tạp hóa nói đấy là nhà mình. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Ly hỏi mượn xe để về nhà, hẹn mai sẽ đem trả. Sau khi mượn được xe, Ly đem thẳng đến tiệm cầm đồ bán xe được 28 triệu đồng tiêu xài…

Được biết ngày 28-4, Ly bị Công an TP Tuy Hòa khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ngày 21-7, Ly bị TAND thị xã Ayun Pa, Gia Lai tuyên phạt 18 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; ngày 20-8, Ly bị Công an thị xã Ayun Pa khởi tố về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Lưu (Pháp luật TP.HCM)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN