Chồng đi tù, để lại ma túy cho vợ ở nhà bán

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Bị bắt, người chồng để lại ma túy cho vợ bán để trang trải cuộc sống, thăm nuôi chồng (!). Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, người vợ cũng bị công an khởi tố.

Ngày 20-4, cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Linh (29 tuổi; ngụ ấp Xà Bang 1, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chồng đi tù, để lại ma túy cho vợ ở nhà bán - 1

Linh bị bắt tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 18-4, cơ quan điều tra bắt quả tang Linh đang bán 2 tép heroin cho 1 người nghiện tại nhà. Khám xét nhà, công an tìm thấy thêm 9 tép heroin khác có trọng lượng 11 g.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai số ma túy trên là do chồng của Linh là Nguyễn Xuân Hoàng (32 tuổi) trước khi bị bắt để lại cho vợ, "để lo cho con" và thăm nuôi chồng trong tù.

Chồng đi tù, để lại ma túy cho vợ ở nhà bán - 2

Tang vật công an thu giữ tại nhà của Linh

Được biết, vợ chồng Linh thường bán heroin cho một số người nghiện tại địa phương. Trước đó, ngày 13-4, chồng của Linh bị bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Không chỉ vậy, em gái của Hoàng đang thụ án 5 năm tù cũng với tội danh trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN