Chở bạn gái đi chơi rồi cướp iPhone 6

Ngày 26-1, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án bảy năm tù đối với bị cáo Đinh Minh Thới (20 tuổi,ngụ huyện Nhà Bè) về tội cướp tài sản. HĐXX nhận định không có tình tiết gì để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này.

Theo hồ sơ, Thới quen biết với chị A. qua mạng xã hội từ cuối tháng 4-2015. Hơn một tuần sau, Thới rủ chị A. đi chơi thì chị đồng ý. 

Khuya 10-5-2015, sau khi chở chị A. đi một vòng, Thới nảy sinh ý định cướp tài sản của người bạn gái này nên chở đến bãi đất trống thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tại đây, Thới yêu cầu chị A. đưa 500.000 đồng nhưng chị A nói không có kêu chở về nhà sẽ đưa. 

Thấy trên tay chị A. cầm chiếc điện thoại iPhone 6, Thới giật lấy nhưng bị giật lại.

Thới liền đánh vào mặt, kéo nón bảo hiểm chị A. xuống và đẩy ra sau để siết cổ. Sợ hãi, chị A. bỏ chiếc điện thoại ra. Lợi dụng lúc Thới lấy điện thoại bỏ vào túi, chị A rút chiếc chìa khóa xe rồi bỏ chạy tri hô. Thới đẩy xe đuổi theo được một đoạn thì bị người dân vây bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN