Chị em sinh đôi bắt cướp ở Sài Gòn

Phát hiện tên cướp giật túi xách của bà cụ bán bông bên đường. Hai chị em Liễu Nương – Liễu Mai lao theo khống chế, giao cho công an.

Ngày 11-2, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ Phù Sinh (37 tuổi ngụ phường 16, quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chị em sinh đôi bắt cướp ở Sài Gòn - 1

Phù sinh bị công an tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi cướp giật. Ảnh C.A.

Trước đó, Phù Sinh điều khiển xe máy tìm người sơ hở để cướp giật. Khi đến đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Sinh  thấy cụ bà ngồi bán bông bên lề đường, cạnh có túi xách đựng tiền nên lao xe tới giật. Cụ bà hốt hoảng, chỉ ú ớ kêu cứu.

Phát hiện sự việc, hai chị em sinh đôi là Nguyễn Thị Liễu Nương và Nguyễn Thị Liễu Mai (26 tuổi, quận 8) đang lưu thông trên đường liền tăng ga truy đuổi. Phù Sinh cố gắng lạng lách phóng nhanh nhằm “cắt đuôi” nhưng phía sau hai thiếu nữ vẫn bám sát.

Trải qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Lê Quốc Hưng, phường 12 (quận 4) Liễu Mai tăng ga áp sát khống chế. Mọi nỗ lực trốn chạy của Phù sinh bị vô hiệu.

Tại cơ quan điều tra, Phù Sinh khai là người nghiện, do thiếu thuốc nên đi cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN