Chặn đường gây sự, bị học sinh lớp 9 đâm chết

Do mâu thuẫn với nhau từ trước nên Cường chặn đường để đánh Quang. Trong lúc xảy ra xô xát, Quang (học lớp 9) đã lấy một con dao thủ sẵn trong cặp ra đâm vào Cường 2 nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ 40 ngày 11-4, do có mâu thuẫn từ trước nên Đinh Mạnh Cường (SN 1996, trú thôn Tân Xuân, xã Xuân Hóa) đã đứng gốc đường ở thôn Tân Xuân (xã Xuân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) để đón Đinh Phú Quang (SN 2000, ngụ cùng thôn và đang là học sinh lớp 9, trường THCS Xuân Hóa) giải quyết vụ việc.

Chặn đường gây sự, bị học sinh lớp 9 đâm chết - 1

Quang bị bắt giữ để lấy lời khai

Khi thấy Quang trên đường đến trường đi học vừa tới điểm thì Cường đã lao ra đứng chặn đường. Sau một hồi cải cọ, giữa 2 người đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đã, Quang đã lấy một con dao thủ sẵn ở trong cặp ra đâm vào người Cường một nhát ở ngực bên trái và nhát còn lại ở bụng.

Sau khi bị Quang đâm, Cường chạy đi lấy một que gỗ đánh lại Quang. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì bị gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa vào bệnh viện, nhưng Cường đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đâm chết bạn, Quang đã bị Công an huyện Minh Hóa bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chặn đường gây sự, bị học sinh lớp 9 đâm chết - 2

Trước khi chưa phạm tội Quang đang là học sinh lớp 9 của Trường THCS Xuân Hóa

Hiện Công an huyện Minh Hóa vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN