Chân dung nghi phạm truy sát, chém 2 vợ chồng tử vong

Tại cơ quan điều tra Siêng khai nhận đâm gục chị dâu rồi tiếp tục truy sát chém chết anh trai ruột.

Chân dung nghi phạm truy sát, chém 2 vợ chồng tử vong - 1

Siêng (ảnh nhỏ) khai nhận chém vợ chồng anh chị tử vong.

Ngày 16.3, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can Đèo Văn Siêng (sinh năm 1973, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về tội “Giết người”.

Siêng là nghi phạm chém tử vong anh trai Đèo Văn Thu (sinh năm 1966, trú cùng địa phương) và chị dâu Lìu Thị Thiu (sinh năm 1968, vợ ông Thu).

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, tại cơ quan điều tra, Siêng khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, tối ngày 14.3, Siêng cầm dao tới nhà trước nhà anh trai Đèo Văn Thu.

Thấy bà Thiu về đến cổng, Siêng cầm dao đâm bà Thiu gục tại chỗ. Ông Thu thấy vợ bị đâm liền chạy ra hỏi thì bị Siêng cầm dao truy sát.

“Người chồng bị đâm tử vong tại chỗ, còn người vợ tử vong trên đường đi cấp cứu”, một cán bộ điều tra cho biết.

Liên quan đến vụ án trên, trao đổi với PV, ông Lò Văn Thêm, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lang cho biết, gia đình ông Thu có 4 anh em trai, ông Thu là con cả, trong khi Siêng là con trai con út.

Siêng đã có vợ và 3 người con, vợ Siêng hiện đã đi làm xa, còn đối tượng ở nhà làm nương rẫy.

Theo ông Thêm, quá trình sinh sống ở địa phương Siêng được hàng xóm đánh giá là hiền lành. Đối tượng cũng chưa có tiền án, tiền sự và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện, không có biểu hiện bất thường gì về tâm lý.

 “Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất bàng hoàng vì ở địa phương Siêng được đánh giá là hiền lành”, ông Thêm nói.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra làm rõ nguyên nhân Siêng sát hại vợ chồng anh chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN