Cha mẹ la hét cứu con trai nghi bị bắt cóc ở Nha Trang

Sự kiện: Tin nóng Khánh Hòa

Sáng 10-12, Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ nghi phạm bắt cóc trẻ em do người dân giao nộp vào tối qua.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang, kẻ bị người dân giao nộp vì tình nghi gây ra vụ bắt cóc trẻ em vào tối 9-12 là Lê Thành Tâm (SN 1986, trú TP Nha Trang).

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận hành vi bắt cóc trẻ em của mình. 

Cha mẹ la hét cứu con trai nghi bị bắt cóc ở Nha Trang - 1

Nghi phạm bắt cóc trẻ em

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 9-12, một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang chơi ở khu vực công viên (đoạn giao nhau đường Tháp Bà - Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) thì bị một đối tượng bế lên xe máy bỏ chạy.

Cha mẹ cháu bé đang ngồi ở gần đó liền la hét, đuổi theo. Rất may, do đường đông người, kẹt xe nên đối tượng này phải bỏ lại cháu bé. Cháu bị chảy máu mũi, trầy xước trên vùng bụng và tay trái.

Cha mẹ la hét cứu con trai nghi bị bắt cóc ở Nha Trang - 2

Đối tượng bị người dân vây bắt.

Nghe tiếng hô hoán của cha mẹ cháu bé, hàng chục người dân đã vây bắt được đối tượng. Lực lượng chức năng sau đó đã áp giải tên này về Công an phường Vĩnh Thọ  để lấy lời khai.

Cha mẹ la hét cứu con trai nghi bị bắt cóc ở Nha Trang - 3

Tâm bị công an áp giải

Ông Trịnh Xuân Minh Thế, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ, xác nhận gia đình bé trai nghi bị bắt cóc hiện cư ngụ trên địa bàn phường. 

Sẽ tước quân tịch chiến sĩ công an nghi bị bắt cóc, tống tiền

Chiến sĩ Phúc hiện vẫn bình thường, không bị bắt cóc, không bị tống tiền như thông tin trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN