Cặp tình nhân ngồi tù 17 năm vì... trộm bò

Từ tháng 8 đến tháng 9/2012, Cảnh và Nương đã 3 lần tổ chức thực hiện trộm cắp 3 con trâu và 9 con bò của nông dân tại huyện Long Thành và huyện Tân Thành đưa đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Ngày 2/4, TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) mở phiên xét xử lưu động tại xã Long An, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (quê tỉnh Kiên Giang) 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Thị Nương (quê tỉnh Bình Phước) 7 năm tù giam về hành vi trộm trâu, bò.

Theo hồ sơ vụ án, Cảnh và Nương là cặp tình nhân, đến thuê nhà ở tại huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu). Từ tháng 8 đến tháng 9/2012, Cảnh và Nương đã 3 lần tổ chức thực hiện trộm cắp 3 con trâu và 9 con bò của nông dân tại huyện Long Thành và huyện Tân Thành đưa đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Tổng trị giá 12 con trâu và bò trên được định giá gần 300 triệu đồng.

Cảnh là đối tượng đã có 5 tiền án, trong đó 4 tiền án về hành vi trộm cắp và 1 tiền án về hành vi cướp giật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Ray (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN