Cảnh sát rởm chuyên cưỡng đoạt tiền của người ghi lô đề

Khi chủ quán vừa giao tích kê ghi số đề và nhận tiền thì Nghĩa rút một chiếc thẻ công an rởm, sau đó tự xưng là công an để dọa nạt, cưỡng đoạt tiền của người ghi lô đề.

Ngày 23.11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 1975, tạm trú ở quận Long Biên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát rởm chuyên cưỡng đoạt tiền của người ghi lô đề - 1

Nhiều người ghi lô đề bị cảnh sát rởm Nguyễn Ngọc Nghĩa chiếm đoạt tài sản (ảnh minh họa).

Theo cơ quan điều tra: Chiều 25.10, chị Phương và bố chồng là ông Thuần (ở phường Long Biên, quận Long Biên) đang bán quán nước ở nhà thì Nghĩa đến bảo ghi số đề 67 với số tiền 50 nghìn đồng.

Ông Thuần ghi tích kê đưa cho Nghĩa và nhận tiền. Tuy nhiên, ngay lập tức Nghĩa đứng dậy giơ chiếc thẻ màu đỏ có dòng chữ “Công an TP.Hà Nội - Công an quận Long Biên” cho chị Phương xem. Nghĩa tự xưng là cán bộ Công an quận Long Biên rồi giật lấy cuốn sổ và tập tích kê rồi đe dọa sẽ bắt chị Phương về Công an quận xử lý.

Sau một hồi dọa nạt, Nghĩa đồng ý nhận 4 triệu đồng của chị Phương để bỏ qua sự việc.

Nghi ngờ mình bị lừa nên chị Phương đã trình báo với Công an quận Long Biên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã làm rõ viên cảnh sát hình sự rởm chính là Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Ngoài trường hợp của chị Phương, Công an quận Long Biên còn tiếp nhận đơn trình báo của một số người dân về việc bị Nghĩa cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên. Trong đó có trường hợp của chị Mai (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) bị chiếm đoạt 5,5 triệu đồng hôm 10.11.

Theo tài liệu điều tra, Nghĩa là đối tượng có “số má” khi đã có 3 tiền án.

Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng chuyên cưỡng đoạt tiền của người ghi lô đề này theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN