Cảnh sát hình sự bám đuổi hơn 10km trong phố bắt "quái xế"

Thấy tổ công tác 141, nhóm "quái xế" 7 người tháo chạy. Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động bám đuổi hơn 10km trong phố bắt 2 "quái xế".

Cảnh sát hình sự bám đuổi hơn 10km trong phố bắt "quái xế" - 1

3 "quái xế" cùng phương tiện bị tạm giữ tại chốt Y13/141 Công TP Hà Nội

Chiều 26/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, Tổ Y13/141 Công an TP Hà Nội thông tin đã bàn giao 4 “quái xế” cùng 3 phương tiện cho Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông để tiếp tục làm rõ, xử lý theo qui định. Cả 4 đối tượng đều trú tại quận Hà Đông, gồm: Đoàn Vũ Nhật Anh (SN 1999, ở phường Hà Cầu), Phạm Vũ Anh (SN 2002, ở phường Phú La), Lương Trường Sơn (SN 1998, ở phường Hà Trì) và Nguyễn Hiền Trang (SN 2002, ở phường Phú Lương).

Thông tin ban đầu, vào hồi 22h30 ngày 25/11, tổ Y13 làm nhiệm vụ tại khu vực Quang Trung - Trần Phú, quận Hà Đông phát hiện một tốp thanh niên khoảng 7 người điều khiển 3 xe máy đi theo hướng Quang Trung về Trần Phú. Tất cả không đội MBH, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, náo loạn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cảnh sát hình sự bám đuổi hơn 10km trong phố bắt "quái xế" - 2

3 "quái xế" lên xe thùng về trụ sở Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

Thấy cảnh sát 141, cả 3 xe tháo chạy. 2 xe tự gây tai nạn ngã xuống đường, các “quái xế” vứt xe tháo chạy.

Lập tức, Tổ Y13 đã bắt nam thanh niên điều khiển xe nhãn hiệu Honda Wave, màu ghi bạc mang BSK 29T1-403.01 và một nam thanh niên điều khiển xe Honda Wave màu xanh không biển số là Đoàn Vũ Nhật Anh và Phạm Vũ Anh. Tại chốt Y13, cả hai đều không xuất trình được GPLX và đăng ký xe theo qui định.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung uý Trần Hoài Phương, cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, cùng lúc đó Lương Trường Sơn điều khiển xe Honda Wave màu cam đen không biển số chở Nguyễn Hiền Trang ngồi sau tăng ga lạng lách bỏ chạy ra phía đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm thành phố.

Cảnh sát hình sự bám đuổi hơn 10km trong phố bắt "quái xế" - 3

Phương tiện của các "quái xế" bị tạm giữ tại chốt Y13/141

Lập tức cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động truy đuổi dọc tuyến đường Nguyễn Trãi qua Ngã Tư Sở rẽ vào Chùa Bộc- Lương Đình Của- Xã Đàn- Đại Cồ Việt. Cả quãng đường chạy hơn 10Km trong phố, Lương Trường Sơn liên tục cho xe lạng lách, đánh võng ép đầu xe của chiến sĩ cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ thì đến Ngã tư Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, chiến sĩ cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động đã tóm gọn được Lương Trường Sơn và Nguyễn Hiền Trang, kiểm tra hành chính cả 2 cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe theo qui định.

Sau đó, Tổ Y13 đã bàn giao 4 “quái xế” cùng 3 phương tiện cho Công an phường Văn Quán, quận Hà Đông thụ lý giải quyết tiếp tục truy bắt các “quái xế” liên quan.

200 quái xế đua xe ”liên quận” ở TP HCM

Khoảng 200 “quái xế” đã tổ chức đi “bão” với vận tốc cao qua nhiều quận tại TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Huế (Báo giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN