Cầm dao gây sự vì ghen, vợ bị chồng đánh tử vong

Sau khi đạp bà Tuyết ngã đập đầu xuống nền nhà, ông Dũng bỏ đi làm, lúc quay về thì người vợ đã chết.

Cầm dao gây sự vì ghen, vợ bị chồng đánh tử vong - 1

Hai vợ chồng hỗn chiến vì ghen tuông, người vợ bị đánh chết (ảnh minh họa)

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Tiến Dũng (64 tuổi, ngụ Buôn Thái 2, xã Ea Kuêh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Vang Thị Tuyết (59 tuổi, vợ ông Dũng). 

Trước đó, vào khoảng 6h00 ngày 16/3/2017, ông Dũng và bà Tuyết xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do bà Tuyết nghi ngờ ông Dũng có tình cảm với người phụ nữ khác. Trong lúc cãi nhau, bà Tuyết cầm dao xông vào chém ông Dũng nhưng ông nhảy lên giường tránh được. Hành động của bà Tuyết được lặp lại nhiều lần sau đó và bị ông Dũng "phản đòn". Ông Dũng đạp vào tay bà Tuyết khiến con dao văng ra rồi đạp tiếp vào vào bụng bà Tuyết. Bị chồng đánh trả, bà Tuyết chạy lại định nhặt lấy con dao để tấn công lại nhưng vừa cúi xuống thì bị ông Dũng đạp ngã cắm đầu xuống nền nhà.

Lúc này, thấy bà Tuyết nằm im, ông Dũng đóng cửa đi vào rẫy để chăn bò. Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Dũng về nhà thì thấy bà Tuyết đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Báo giao thông)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN