Cãi nhau vì đánh bài thua 1.000 đồng, em đâm chết anh

Đánh bài để lấy khí thế nhậu tiếp, 2 anh em phát sinh mâu thuẫn vì hơn thua 1.000 đồng. Bị anh đánh, Sắc lấy chĩa đâm chết anh mình.

Sáng 14-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Thạch Sắc (SN 1980), ngụ ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là Thạch Xuyên (SN 1978), anh ruột của Sắc.

Cãi nhau vì đánh bài thua 1.000 đồng, em đâm chết anh - 1

Sắc lấy chĩa dùng để săn chuột đồng đâm chết anh mình. Ảnh minh họa

Hồ sơ vụ án cho thấy, chiều tối 3-1-2015, ông Xuyên đi đánh bắt hải sản về và được chủ tàu cho một ít cá biển tươi. Do đi biển lâu ngày trở về đón Tết Dương lịch, ông Xuyên liền lấy cá chế biến thành mồi nhậu để chiêu đãi người thân và bạn bè trong xóm.

Khi đã ngà ngà say, mọi người tổ chức đánh bài ăn tiền chỉ 1.000- 2.000 đồng mỗi ván để lấy… khí thế nhậu tiếp. Do bị thua 1.000 đồng, Xuyên nảy sinh mâu thuẫn với Sắc nên cả 2 cự cãi. Xuyên đánh Sắc tới tấp nên Sắc chạy ra sau nhà lấy chĩa (loại đâm chuột đồng) đâm thủng tim làm Xuyên chết trên đường đến bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN