Cả nhà bị côn đồ truy sát bằng kiếm và mã tấu

Cả nhà đang ăn cơm tối bất ngờ một nhóm côn đồ bịt mặt, tay cầm kiếm, mã tấu xông vào chém tới tấp khiến 2 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ CA huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 20g30 ngày 4/8, khi gia đình anh Đặng Văn Hưng và chị Nguyễn Thị Đông, trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị một nhóm côn đồ bịt mặt tay cầm dáo, mác, mã tấu xông vào chém tới tấp. Mặc dù mọi người trong gia đình quỳ gối van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn không tha.

Nghe tiếng la hét, bà con dân làng kéo đến tri hô thì nhóm côn đồ nhảy lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó anh Hưng và chị Đông được bà con kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu.

Hậu Quả anh Hưng bị một nhát chém vào mặt khâu 10 mũi, chị Đông bị một nhát chém ở cánh tay phải khâu 10 mũi và rất nhiều vết thương trầy xước trên cơ thể.

Hiện CA huyện Diễn Châu đang truy tìm các đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN