Buôn ma túy xuyên quốc gia, 1 người nước ngoài lãnh án tử

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Mang ma túy từ Lào sang Việt Nam để giao cho khách hàng, một đối tượng người nước ngoài đã phải nhận án tử.

Buôn ma túy xuyên quốc gia, 1 người nước ngoài lãnh án tử - 1

Đối tượng Xồng Bá Tu bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đi giao ma túy. (ảnh BĐBP cung cấp)

Sáng 12/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 đối tượng là Xồng Bá Tu (SN 1989) và Xồng Rua Cò ̣(SN 1986) trú tại huyện Xay Chăm Bon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2014, có 2 người đàn ông đến nhà gặp Xồng Bá Tu đặt vấn đề nhờ Tu mua heroin với giá 5.000 USD/bánh, nếu mang sang Việt Nam giao hàng cho khách thì Tu sẽ được trả 2.000 USD tiền công. Nhận thấy mức tiền công lớn, gia đình dang thiếu tiền Tu liền nhận lời và rủ anh trai của mình là Xồng Rua Cò tham gia vào việc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Sau khi nhận lời “làm việc” Tu đã cố gắng tìm khách hàng ở Việt Nam đặc biệt là địa bàn tỉnh Nghệ An nơi giáp ranh với Lào. Không lâu sau, Tu đã tìm được người bán 10 bánh heroin với giá 5.000 USD/bánh nhưng Tu mới chỉ đặt cọc 3.000 USD. Riêng số tiền còn lại khi hai người đàn ông kia thanh toán, Tu sẽ trả tiếp.

Khi có hàng, ngày 28/6/2014, Xồng Bá Tu mang theo “hàng” là 10 bánh heroin sang tỉnh Nghệ An giao cho một người khách.

Tuy nhiên, Tu đã bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An và Đồn biên phòng Thanh Thủy phục kích bắt giữ.

Trong lúc đó, tại một địa điểm khác đối tượng Xồng Rua Cò cũng bị bắt giữ khi đang đi nhận tiền.

Tại phiên tòa sáng 12/7 bị cáo Xồng Bá Tu và Xồng Rua Cò đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Sau quá trình xét xử, phân tích tội trạng HĐXX tuyên phạt Xồng Bá Tu mức án tử hình, còn Xồng Rua Cò mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cảnh ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN