Bỏ xứ đi biền biệt vì giao cấu trẻ em

Để che giấu thân phận, Tuấn trốn lên tận Lâm Đồng làm thuê với đủ thứ nghề nhưng cũng không qua mắt được lực lượng chức năng.

Ngày 24-7, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị này vừa bàn giao đối tượng trốn lệnh truy nã Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi; ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho Công an huyện Phú Tân để tiếp tục xử lý về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Bỏ xứ đi biền biệt vì giao cấu trẻ em - 1

Nguyễn Văn Tuấn khi vừa bị bắt khẩn cấp sau hơn 1 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, vào lúc 15 giờ ngày 1-7-2015, do quen biết từ trước nên Tuấn rủ cháu P. (SN 2001; ngụ cùng xã) đến nhà Tuấn chơi. Tại đây, Tuấn cùng P. thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhau. Thấy con gái đi chơi lâu quá nên bà D. (mẹ P.) đi tìm thì phát hiện con gái mình đang ở nhà Tuấn. Bà D. gặng hỏi thì P. thừa nhận đã nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục với Tuấn. Vì thế, bà D. đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã. Để che giấu thân phận của mình, Tuấn trốn lên tỉnh Lâm Đồng và làm thuê cho các chủ rẫy. Sau khi nắm bắt thông tin về đối tượng truy nã, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Tuấn tại nhà trọ ở xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

10 vụ giao cấu trẻ em thì 7 vụ tại nhà nghỉ

Trong năm 2016 đã phát hiện xử lý 10 vụ giao cấu với trẻ em, trong đó có đến bảy vụ xảy ra tại các nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt (Người lao động)
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN