Bỏ xe, nhảy qua rào, chạy vào bến xe trốn cảnh sát

Phát hiện cảnh sát, hai đối tượng nhanh chóng bỏ lại xe rồi nhảy qua hàng rào phân cách, chạy vào bên xe Mỹ Đình để lẩn trốn.

Bỏ xe, nhảy qua rào, chạy vào bến xe trốn cảnh sát - 1

Hai nghi can tại cơ quan công an

Vụ việc xảy ra vào chiều nay (21-3), tại khu vực ngã ba Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Y13/141 (Công an TP Hà Nội) phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29Z1-277.38 vi phạm luật giao thông nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, phát hiện cảnh sát, cả hai đã nhanh chóng bỏ lại xe rồi nhảy qua hàng rào phân cách, chạy vào bên xe Mỹ Đình để lẩn trốn. Quá trình bỏ chạy, một trong hai đối tượng ném lại chiếc hộp chứa mắt kính.

Sau ít phút truy đuổi, bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng khống chế hai người này. Kiểm tra bên trong hộp kính, lực lượng chức năng phát hiện nhiều túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Bỏ xe, nhảy qua rào, chạy vào bến xe trốn cảnh sát - 2

Tang vật vụ án bị thu giữ

Tiếp tục kiểm tra, tại nơi treo đồ phía trước xe máy có túi ni lông chứa một hộp trà gừng. Khi mở ra, cán bộ tổ công tác phát hiện nhiều gói ni lông nhỏ bên trong, chứa các hạt tinh thể màu trắng cùng nhiều viên nén, nghi là ma túy tổng hợp.

Tại trụ sở công an, danh tính hai người này là Nguyễn Đình Hải (23 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) và Nguyễn Đình Trung (31 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện tại, cả hai người cùng toàn bộ tang vật đang được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 2 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyến Phan (Pháp luật TP.HCM)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN