Bố mưu trí cứu con gái bị kẻ cướp dí dao vào cổ

Lợi dụng lúc đối tượng dùng chân khều cục tiền, ông Đ. xông tới đá vào tay đối tượng đang cầm dao uy hiếp con gái rồi khống chế, bắt giữ.

Bố mưu trí cứu con gái bị kẻ cướp dí dao vào cổ - 1

Đối tượng Trương Công Anh thời điểm bị bắt giữ

Ngày 28.10, Công an phường Đông Vệ (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, tối 27.10, cơ quan này phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế cháu Nguyễn Thị Minh N. (SN 2010, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) để đe dọa tống tiền.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 ngày 27.10, gia đình ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1952, bố cháu N.) bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Thấy cháu N. đang ngồi học ở tầng 2, tên trộm đã xông vào khống chế, dí dao lên cổ cháu bé, yêu cầu vợ chồng ông Đ. phải đưa tiền.

Trước tình cảnh tính mạng con gái bị đe dọa, ông Đ. và vợ đã lấy một cục tiền ném về phía đối tượng.

Thấy cọc tiền, đối tượng không cúi xuống dùng tay nhặt mà dùng chân khều lại. Lợi dụng đối tượng sơ hở, ông Đ. dùng chân đá mạnh vào tay đối tượng đang cầm dao uy hiếp con gái, đồng thời quật ngã tên cướp, khóa trái tay và tước lấy con dao.

Lúc này, cháu N. vùng bỏ chạy ra ngoài tri hô hàng xóm nhà có trộm cướp. Nghe tiếng kêu cứu của cô bé, người dân trong khu vực đã sang giúp gia đình ông Đ. khống chế đối tượng.

Công an phường Đông Vệ sau đó đã tới hiện trường bắt giữ đối tượng và thu giữ tại hiện trường 1 con dao dài 30 cm, 1 cọc tiền hơn 13 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Trương Công Anh (SN 1994, cùng ở phường Đông vệ). Vụ việc đã được Công an phường Đông Vệ bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN