Bỏ lại con thơ, thanh niên tưới xăng lên người tự thiêu

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Bồng con nhỏ để trước nhà bố mẹ vợ, thanh niên bất ngờ tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt khiến nhiều người hốt hoảng.

Bỏ lại con thơ, thanh niên tưới xăng lên người tự thiêu - 1

Công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc

Sự việc xảy ra vào sáng 24.8, trên đường Nguyễn An Ninh (khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng nay, anh T. (20 tuổi, ngụ Bình Dương) đến nhà bố mẹ vợ trên đường Nguyễn An Ninh để chơi. Sau khi bồng con nhỏ bỏ lại trước nhà bố mẹ vợ, anh T. ra ngoài đường cầm chai xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt, cháy như ngọn đuốc.

Bỏ lại con thơ, thanh niên tưới xăng lên người tự thiêu - 2

Quần áo nạn nhân bị cháy còn lại tại hiện trường

Phát hiện sự việc rất đông người dân dùng nước dội vào người nạn nhân, ngọn lửa được dập tắt sau đó nhưng anh T. bị bỏng nặng toàn thân.

Anh T. được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng.

Theo người thân, anh T. ở cách nhà bố mẹ vợ không xa, hằng ngày anh vẫn bồng con lên nhà bố mẹ vợ chơi, sinh hoạt bình thường và không xảy ra mâu thuẫn với gia đình.

Người đi đường cứu sống thanh niên đổ xăng lên đầu đòi tự thiêu

Thấy thanh niên đổ xăng lên đầu chuẩn bị lao vào biển lửa, nhiều người đi đường chạy đến khống chế, khiêng ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN