Bí tiền, xách dao chém nát người hàng xóm để cướp tài sản

Sự kiện: Tin pháp luật

Bí tiền ăn tiêu, gã thanh niên mới lớn xách dao mò vào phòng trọ của chị hàng xóm liên tiếp xuống tay bằng nhiều nhát chém. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, tên cồn đồ lẳng lặng bỏ đi với chiếc điện thoại của nạn nhân.

Bí tiền, xách dao chém nát người hàng xóm để cướp tài sản - 1

Bị cáo trong phiên xử ngày 3/3. Ảnh: BH

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội tuyên 23 năm tù đối với Nguyễn Văn Hoạt (SN 1997, ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về các hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị hàng xóm, ở cùng khu trọ với bị cáo.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, học hết lớp 9, Hoạt bỏ quê lên Hà Nội kiếm việc làm. Do không có công việc ổn định, Hoạt thường xuyên rơi vào cảnh “cháy túi”. Trong cơn bí bách, Hoạt nảy sinh ý định cướp tài sản của những người ở cùng khu trọ (phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khoảng 15h ngày 16/2/2016, Hoạt xách dao tông rồi nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng của chị Na (quê Nam Định, thuê trọ cùng khu với Hoạt). Thấy cửa khép hờ, chị Na nằm trên giường, mặt quay vào trong, Hoạt lập tức tiếp cận rồi vung dao chém xối xả.

Dù chị Na kêu cứu, nhưng thấy tên cướp quá hung hãn, một số hàng xóm không dám tiếp cận hiện trường. Vụ việc chỉ dừng lại khi chị Na đổ gục, Hoạt bỏ đi với chiếc điện thoại trị giá 3 triệu đồng của nạn nhân.

Do được cấp cứu ngay sau đó, chị Na bảo toàn được tính mạng với 79% sức khoẻ bị mất đi. Đánh giá về hành vi phạm tội, hội đồng xét xử cho rằng, dù chị Na không tử vong, nhưng điều này nằm ngoài mong muốn của bị cáo, do vậy, đủ căn cứ để kết tội Hoạt giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN