Bí tiền thuê phòng trọ, cặp đôi cướp xe ôm

Thiếu tiền xài và thuê phòng trọ, cặp đôi đã mua dao đi tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản.

VKSND TP HCM ngày 12-5 cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Huỳnh Minh Hợp (SN 1998) và Lý Kiều Trang (SN 1997 - cặp đôi này cùng sống lang thang) về tội “Cướp tài sản”.

Do không có tiền xài và thuê phòng trọ nên ngày 9-9-2015 Hợp bàn với Trang giả làm khách điều xe ôm đến đoạn đường vắng để cướp tài sản thì Trang đồng ý.

Bí tiền thuê phòng trọ, cặp đôi cướp xe ôm - 1

Rất nhiều vụ cướp xe ôm xảy ra tại TP HCM. Trong ảnh: hiện trường một vụ cướp xe ôm ở huyện Bình Chánh

Sau khi bàn bạc xong, Hợp đi mua dao giấu trong ba lô đợi đêm xuống sẽ đi cướp. Đến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ), thấy anh Võ Chí Bình (SN 1982) đang đậu xe ôm nên Trang kêu anh Bình chở đến một địa điểm với giá 80.000 đồng.

Hợp ngồi giữa còn Trang ngồi sau. Khi gần đến nơi, Hợp kêu anh Bình rẽ vào đoạn đường vắng. Khi anh Bình vừa dừng xe thì Trang nhảy xuống còn Hợp cầm dao đâm vào lưng anh Bình.

Hợp ra lệnh nếu anh Bình kêu cứu sẽ ra tay giết chết. Anh Bình van xin đừng giết và nói cả hai muốn lấy gì thì lấy. Hợp và Trang lục soát người anh Bình lấy bóp, giấy tờ rồi chiếm đoạt xe máy tẩu thoát.

Sau khi cặp đôi này bỏ đi, anh Bình mới dám kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện.

Cả hai bị công an bắt giữ khi đang đi xe buýt lên Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN