Bị nhắc nhở nhậu khuya, cháu lấy mảnh sành giết chú ruột

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị chú hai lần la rầy chuyện nhậu nhẹt, Dương (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) thấy quê với bạn bè nên hất bàn nhậu, lấy mảnh sành đâm chết nạn nhân.

Ngày 26-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dương (18 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ba mẹ ly hôn nên từ nhỏ Dương ở cùng với chú ruột là Lê Văn Thọ (37 tuổi). Tối 22-4, Dương cùng bạn bè nhậu tại nhà chú ruột. Anh Thọ cũng đi nhậu.

Bị nhắc nhở nhậu khuya, cháu lấy mảnh sành giết chú ruột - 1

Bị cáo tại phiên toà

Sau đó, anh Thọ về đến nhà nhắc cháu nhậu nghỉ sớm vì bật đèn sáng sợ tốn tiền. Dương nài nỉ chú ruột để mình và bạn nhậu chút nữa rồi nghỉ. 

Đến 0h30’ hôm sau, thấy cháu vẫn còn nhậu, anh Thọ tiếp tục la rầy. Thấy quê với bạn bè, Dương cãi lại và hất đổ chén, đĩa trên bàn.

Anh Thọ dùng tay đánh vào mặt cháu ruột. Lúc này, Dương định đánh lại nhưng bạn bè đến can ngăn, kéo ra ngoài. Dương vùng thoát được, nhặt mảnh sành dưới đất, đâm vào vùng cổ chú ruột gây tử vong. 

Bị cú tát “ngàn cân”, thanh niên đâm chết người

Bị tát vào mặt như “trời giáng”, Thời nổi máu “khùng” lấy dao đâm gục thanh niên rồi lấy xe tẩu thoát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vĩnh (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN