Bị ném ly trọng thương chỉ vì… mời bia

TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa xử lưu động tại Hội trường UBND xã Sơn Nguyên, tuyên phạt Nguyễn Thế Châu 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 20h30 ngày 27-4, Nguyễn Thế Châu đến một quán nhậu ở thôn Nguyên Cam (xã Sơn Nguyên) thì gặp anh Huỳnh Kim Tâm đang ngồi uống bia cùng bạn. Anh Tâm mời Châu một ly bia nhưng Châu không uống, tiếp tục đi vào trong quán ngồi ăn.

Nhậu xong, anh Tâm vào gặp chủ quán tính tiền, lúc đi ngang bàn Châu đang ngồi thì bất ngờ bị Châu dùng ly thủy tinh (loại dùng để uống bia) ném trúng vào vùng mặt gây thương tật 89%.

Sau đó, Châu bị khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS.

Tại phiên xử, Châu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bị cáo chỉ vì một lý do nhỏ nhặt đã dùng ly thủy tinh là hung khí nguy hiểm ném vào mặt bị hại gây hậu quả rất nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xem thường sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Từ đó, HĐXX đã xử phạt Châu như trên. 

Phó Công an phường bị kẻ ngổ ngáo cầm bóng điện đâm trọng thương

Nhận được tin nam thanh niên gây rối trật tự, Phó Công an phường xuống hiện trường giải quyết thì bị đối tượng đâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Ba (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN