Bi kịch "mối tình ngang trái" với bé gái 13 tuổi

Đem lòng yêu thương bé gái 13 tuổi rồi đi quá giới hạn khiến nạn nhân sinh con, thiếu niên 15 tuổi phải lãnh án 3 năm tù vì tội hiếp dâm được gia đình bị hại cố xin HĐXX giảm án.

TAND TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Danh Bạch, sinh năm 1997, thường trú tỉnh Sóc Trăng, 3 năm tù về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Danh Bạch từ Sóc Trăng lên TP.HCM làm thuê tại phường Bình Trưng, quận 2. Sau thời gian làm việc, Danh Bạch quen biết cháu K (sinh tháng 10/2001) nhà gần nơi làm việc rồi nảy sinh tình cảm yêu đương và 'quan hệ' với nhau 4 lần.

Tháng 8/2014, gia đình phát hiện cháu K mang thai nên tra hỏi khiến K thú nhận có 'quan hệ' với Bạch. Gia đình hai bên đồng ý cho Bạch ‘ở rể’ để tiện chăm sóc cháu K mang thai và không khai báo với chính quyền địa phương.

Ngày 19/9/2014, tổ công tác xóa đói giảm nghèo của phường đi khảo sát địa bàn, nắm tình hình các hộ khó khăn để giúp đỡ thì phát hiện sự việc và lập biên bản, chuyển giao công an.

Công an phường và quận 2 đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Giám định pháp y cho thấy cháu bé K đang mang thai là con Bạch.

Tại cơ quan điều tra, Bạch khai nhận hành vi. Ngày 22/9/2014, công an tiến hành bắt giam Bạch, đến ngày 3/10/2014 thì tạm tha.

Tại phiên tòa chiều 14/1, đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo Bạch đủ cơ sở kết tội “Hiếp dâm trẻ em”. Đối với cha mẹ K, VKS cho rằng đã không can ngăn, giáo dục, hướng dẫn cháu K, dẫn đến vụ án, thậm chí còn 'ngó lơ' việc K và Bạch 'quan hệ' tại gia đình K.

VKS cũng đồng ý không truy tố cha mẹ cháu K về hành vi “Che dấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm” vì hạn chế nhận thức pháp luật và đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo 6 năm tù.

Luật sư bào chữa cho rằng, Bạch học vấn thấp, là người dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, cha mất sớm, mẹ bị ung thư và bị cáo là lao động chính.

Đại diện người bị hại là bố nạn nhân tại tòa cũng xin HĐXX cho Bạch hưởng án treo vì theo ông này, gia đình ông cũng nghèo, ông chạy xe ôm, vợ ông đang bệnh có dấu hiệu tâm thần, con gái ông là nạn nhân nhưng hiện cũng phải ở nhà nuôi con nhỏ (cháu bé sinh tháng 10/2014). 

“Gia cảnh hai nhà điều khó khăn, việc xin tòa giảm án cho bị cáo là vì để bị cáo còn làm nuôi con”, bố nạn nhân trình bày tại tòa.

Ngay sau khi tòa tuyên án, bố nạn nhân thẫn thờ rời tòa, ông nói sẽ làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN