Bị kẻ trộm cắn, 2 cảnh sát có nguy cơ phơi nhiễm HIV

Sáng 28/12, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Văn Thắng, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và cắn 2 đồng chí công an bị thương.

Trước đó, ngày 23/12/2016, đối tượng Mai Văn Thắng (SN 1984), trú tại xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), đã đột nhập vào Trạm y tế xã Quảng Lĩnh, dùng vam phá khoá và lấy đi chiếc xe máy mang BKS: 36L9 – 2725, của anh Trần Ngọc Giang.

Ngay sau đó, anh Giang đã báo cáo sự việc lên cơ quan Công an huyện Quảng Xương. Xác định Thắng chính là kẻ gây ra vụ trộm cắp trên, công an huyện đã cử 2 cán bộ (xin giấu tên) tiến hành truy bắt đối tượng.

Bị kẻ trộm cắn, 2 cảnh sát có nguy cơ phơi nhiễm HIV - 1

Trong quá trình truy bắt, Mai Văn Thắng đã cắn hai đồng chí công an bị thương

Quá trình truy bắt, Thắng đã chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, đối tượng đã cắn 2 đồng chí công an bị thương.

Tại CQĐT, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn cũng khai nhận, do nghiện ma túy, nhưng không có tiền mua thuốc nên đã trộm xe máy bán.

Được biết, Mai Văn Thắng là đối tượng nghiện ma túy nặng, sống lang thang và hành nghề trộm cắp. Bản thân đối tượng bị nhiễm HIV và có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. 2 đồng chí công an bị Thắng cắn, hiện đang phải điều trị phơi nhiễm HIV.

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Quảng Xương tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Vân (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN