Bị hàng xóm đâm chí mạng, gọi điện kêu cứu rồi tử vong

Nghi ngờ hàng xóm bắt trộm 2 con chó của gia đình, Y Khoan đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 15/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa bị cáo Y Khoan Ayũn (SN 53 tuổi, trú tại buôn WiâoB, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam vì tội giết người.

Bị hàng xóm đâm chí mạng, gọi điện kêu cứu rồi tử vong - 1

Bị cáo Y Khoan tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 23/5/2014 gia đình ông Y Khoan bị trộm bắt mất 2 con chó. Vì không bắt được thủ phạm nên Y Khoan nảy sinh nghi ngờ, trong đó những người này có Y Nai Niê là hàng xóm của Y Khoan.

Theo đó, vào trưa ngày 24/5/2014, Y Khoan tổ chức tiệc nhậu tại nhà mình cùng một người hàng xóm khác. Đến khoảng 14h cùng ngày, Y Khoan thấy anh Y Nai Niê chạy xe máy đến nhà để kiếm con rể của mình.

Sẵn có hơi men trong người và nghi ngờ Y Nai đã bắt trộm 2 con chó nên Y Khoan chạy xuống bếp rút con dao tiến về phía Y Nai đang đứng và đâm một nhát chí mạng. Bất ngờ bị đâm, Y Nai bỏ chạy ra ngoài đường gọi điện thoại cầu cứu người thân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên anh này đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Y Khoan cầm dao đi rửa, mang ra chuồng gà cất giấu và tiếp tục lên ngồi nhậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Nguyên (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN