Bị “đòi yêu” lúc nửa đêm, vợ đánh chồng tử vong

Chiều 10/4, thượng tá Cao Tiến Mai - Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã ký lệnh bắt bà N.T.L (54 tuổi) để điều tra nghi vấn giết người.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng ngày 9/4, bà L và chồng là ông B.V.V (59 tuổi) đang lúc nửa đêm thì xảy ra to tiếng vì chồng “đòi yêu” nhưng bà không chịu.

Ông V kéo tay bà L ra sân rồi dùng thanh sắt phi 16 đánh vợ. Tuy nhiên, bà L cướp được thanh sắt trên tay rồi đánh trả chồng. Không dừng lại ở đó, bà L tiếp tục vớ lấy chiếc cuốc đất dựng ở gần sân rồi đánh mạnh 2 nhát vào đầu và cổ.

Thấy chồng đã ngã gục, bà tiếp tục vào nhà ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, bà thấy chồng nằm chết ngoài sân nên hô hoán và bảo mọi người rằng ông V bị trúng gió mà chết.

Tuy nhiên, khi khâm liệm mọi người thấy trên cơ thể ông Vừa có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã gọi cho công an để khám nghiệm tử thi. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân ông V tử vong là do vật cứng đánh vào đầu và người.

Tại cơ quan điều tra, bà L đã khai nhận hành vi đánh chồng của mình. Bà L còn khai hơn 10 năm trước từng dùng dao chém ông V bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê - Việt Hùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN