Cô gái bị đâm chết vì mượn điện thoại nhưng không trả

Mượn điện thoại nhưng không trả, thậm chí đánh người khi bị đòi, hậu quả cô gái trẻ bị hai thanh niên đâm chết.

Cô gái bị đâm chết vì mượn điện thoại nhưng không trả - 1

Phú dùng dao đâm Liên vì mượn điện thoại nhưng không trả

Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Võ Ngọc Phú (SN 1993) về tội Giết người

Theo bản án sơ thẩm, Ngô Thị Liên (SN 1985) mượn điện thoại Nokia của Phú nhưng không trả. Chiều 31.7.2015, trong lúc ngồi uống nước, Phú rủ Phan Thanh Hải (SN 1997, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đi đòi lại điện thoại với mình và được đồng ý. Trước khi đi Phú có mang theo một con dao Thái Lan.

Khi gặp Liên tại sân bóng xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Liên và Phú xảy ra cự cãi. Lúc này Liên nhặt đá và có ý hăm dọa đánh nhau. Thấy vậy, Phú lao tới giật cục đá trên tay Liên. Trong lúc ẩu đả, Phú dùng con dao mang theo đâm thẳng vào ngực Liên rồi bỏ đi.

Dù bị thương tích nhưng Liên vẫn lao theo đánh trả Phú. Lúc này Hải lao đến vật ngã Liên, Phú tiếp tục dùng dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong khi đang trên đường cấp cứu. Cả hai bị cáo bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phú bị tuyên phạt tù chung thân, Hải 12 năm tù cùng về tội Giết người, Phú sau đó kháng cáo. Tuy nhiên, vì không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX sau khi nghị án đã tuyên phạt y án đối với Phú vì tội danh nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN