Bị đâm chết vì không cho chồng... ăn cơm

Người vợ bị đâm chết do tát vào mặt chồng và không cho chồng ăn cơm.

Ngày 24-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Kim Hòa (50 tuổi, ngụ xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 30-1-2017, sau khi đi uống rượu về nhà thì Hòa xảy ra cự cãi với vợ là bà Kim Thị S.R. (49 tuổi). Do tức giận nên bà R. đã tát 2 cái vào mặt chồng, rồi cùng con gái bỏ qua nhà hàng xóm chơi.

Bị đâm chết vì không cho chồng... ăn cơm - 1

Bị cáo Kim Hoà tại toà

Khi về nhà, bà R. ra nằm võng sau nhà ngủ, còn con gái ngủ chung với chồng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, do đói nên Hoà xuống bếp định lấy cơm ăn. Lúc này, bà R. mới lên tiếng nói: "Mày ăn cơm ở đâu thì ăn, không ăn cơm ở đây".

Nghe vợ nói vậy, Hòa tức giận lấy con dao dài đâm một nhát vào ngực trái của vợ rồi bỏ đi. Bị đâm nên bà R. la lên và được các con cùng hàng xóm chạy đến đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

Giật micro giành hát ở đám cưới, 1 người bị đâm chết

Chỉ vì bị chê hát dở và giật micro mà Điệp bỏ về nhà lấy dao đâm chết một người và làm một người bị thương trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN