Bị đâm chết vì dùng chổi đánh chồng

Vợ bảo chồng đi nấu cơm nhưng chồng không nghe nên nảy sinh cãi vã. Vợ tức giận dùng chổi đánh chồng liên bị chồng cầm dao đâm một nhát vào bụng gây tử vong.

Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 15 năm tù về tội "giết người" đối với bị cáo Y Mranh Niê (SN 1966, trú tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Theo cáo trạng, từ sáng sớm Y Mranh đã mua rượu về uống, vợ là H’Prớt Êban (SN 1960) bảo chồng đi nấu cơm nhưng Y Mranh không nghe nên nảy sinh cãi vã.

Bà H’Prớt tức giận dùng chổi đánh chồng nên bị Y Mranh đâm một nhát vào bụng gây tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN