Bị đâm chết vì bực chuyện uống rượu bằng chén

Sự kiện: Trọng án Đồng Tháp

Thấy 2 thanh niên thách nhau uống rượu bằng chén, Nghĩa bực tức bước sang mời rồi dẫn đến án mạng.

Ngày 31.10, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Sang (SN 1993, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Diễn biến của vụ án cho thấy, khoảng 22h30 ngày 14.6, Sang và Lê Văn Phúc cùng một số người bạn uống rượu tại quán Tấn Tài thuộc phường An Hòa, TP Sa Đéc. Khoảng 30 phút sau, Bùi Thanh Thái, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Mật Thị Kim Hoàng, Đổng Thị Tú Trinh cũng vào quán Tấn Tài để uống rượu.

Bị đâm chết vì bực chuyện uống rượu bằng chén - 1

Võ Thanh Sang tại tòa

Đến 1h ngày 15.6, Nguyễn Trọng Nghĩa và 2 người bạn cùng vào quán ngồi uống rượu cách bàn của Sang khoảng 10m. Do quen biết với Nghĩa nên Thái, Như, Trinh bước qua ngồi chung bàn với Nghĩa.

Lúc này, Sang và Phúc đang thách đố nhau uống rượu bằng chén. Nghĩa thấy vậy nên bực tức và cầm ly rượu đi qua bàn mời Sang uống. Sang vừa uống xong ly rượu của Nghĩa mời thì Nghĩa đánh vào đầu Sang nhiều cái.

Lúc này, Sang đứng lên lấy trong túi quần ra một con dao bấm bằng inox. Sang cầm dao và nói với Nghĩa: “Nếu anh nhào vô đánh nữa, tôi đâm anh ráng chịu”. Nghĩa tiếp tục xông vào đánh nên Sang dùng dao đâm một nhát trúng vào ngực của Nghĩa, gây tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN