Bị đâm chết tại chỗ vì từ chối lời mời uống rượu

Đạt không uống mà còn bảo: "Mày không đủ tư cách uống rượu với tao"...

Ngày 17-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Thuận (SN 1997) 15 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

HĐXX còn tuyên phạt bốn bị cáo khác mỗi người một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Do phạm tội khi chưa thành niên nên về trách nhiệm dân sự, tòa buộc Thuận cùng người giám hộ liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 128 triệu đồng chi phí ma chay và tổn thất tinh thần; bốn bị cáo còn lại hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 23 triệu đồng. 

Bị đâm chết tại chỗ vì từ chối lời mời uống rượu - 1

Bị cáo Thuận trong lúc tòa nghị án

Theo hồ sơ, tối 1-11-2014, Thuận cùng nhóm bạn uống rượu tại Công viên KCX Tân Thuận, quận 7, TP.HCM. 

Lúc này Bùi Văn Đạt (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chạy xe máy đến gần chỗ nhóm Thuận. Một người trong nhóm nhận ra là bạn của anh ruột nên mời Đạt nhậu cùng. 

Đạt không uống mà còn bảo: "Mày không đủ tư cách uống rượu với tao". Bị sốc, Thuận rủ bạn đánh Đạt dằn mặt. 

Sau đó Thuận và bạn gọi điện thoại cho nhiều thiếu niên khác đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Thuận đâm nhiều nhát khiến Đạt gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện. 

Trong lúc hỗn chiến, không biết một thiếu niên khác là người cùng phe, Thuận cũng đã đâm người này thấu ngực nhưng may mắn thoát chết. 

Bị đâm chết vì tán tỉnh người yêu của bạn

Do nạn nhân có ý đồ tán tỉnh người yêu của mình, sẵn hơi men trong người, Trung dùng dao đâm chết bạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN