Bị chém chết khi thấy đánh nhau bỏ chạy

Sự kiện: Tin ngắn

Thấy nhóm người hung hãn gây gổ với một người ở bàn bên cạnh, thanh niên bỏ ly cà phê rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, anh bị nhóm người quay qua truy sát, dùng dao chém tử vong.

Ngày 24-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đăng Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cơ quan này cũng xác định 7 người khác có liên quan vụ án và đang vận động họ ra đầu thú.

Theo công an, vào 11g30 trưa 22-6, anh Trương Văn Nhật (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến quán nước ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) uống cà phê. Ít phút sau, anh bị Nguyễn Đăng Tuấn và 7 thanh niên xông vào gây sự, đuổi đánh.

Thấy nhóm người hung hãn, anh Lê Thanh Long (24 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Phan Thanh Phong (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) ngồi bàn bên cạnh bèn bỏ chạy. Lúc này, nhóm thanh niên quay sang truy sát, dùng dao chém anh Long và anh Phong trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên của Nhật rút khỏi hiện trường. Những người có mặt tại quán đã đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa) cấp cứu. Do vết thương nặng, anh Phong đã tử vong.

Đi hát karaoke, một nam thanh niên bị chém chết

Ngày 5/7, thông tin từ UBND xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng làm một nam thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TIẾN DŨNG (Pháp luật TP.HCM)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN