Bị chê hát dở nên đâm chết người

Sự kiện: Tin pháp luật

Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi bị hại chê bị cáo hát dở lại đòi hát hoài mà bị cáo đã sử dụng dao đâm chết một người và gây thương tích cho một người khác.

Hôm nay (24-1), TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án “Giết người” và “Cố ý Gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1973, tại Tiền Giang), tuyên y án sơ thẩm.

Theo hồ sơ khoảng 19h ngày 23-5-2017, Điệp sau khi đã uống rượu chạy xe đến nhà bạn tại ấp Tân Hoà, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang dự đám cưới.

Khi Điệp vào nhà gặp anh C. đang ngồi uống nước, Điệp liền bảo C. mở máy hát karaoke thì C. bảo “Chủ nhà cho hát ban ngày, giờ dẹp nghỉ để làm lễ xuất giá, ông hát dở mà đòi hát hoài”. Điệp tức giận lấy một con dao trong túi quần ra đâm vào ngực C. rồi bỏ đi.

Bị chê hát dở nên đâm chết người - 1

Bị cáo tại tòa. Ảnh: YẾN CHÂU

Lúc đó, C. dùng 2 tay ôm ngực và nói với anh A. là bị Điệp đâm. Thấy vậy, anh A. cầm ghế bằng inox lên thì Điệp thấy và nghĩ A. lấy ghế đánh mình liền quay lại chửi và dùng dao đâm liên tiếp vào ngực anh A. khiến A. té xuống. Sau đó, mọi người đưa anh C. và A. đi cấp cứu. Kết quả C. bị thương tích 2% còn A. tử vong. Điệp bị bắt giữ giao cho công an.

Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2017, TAND tỉnh Tiền Giang xử phạt bị cáo Điệp 19 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 93 BLHS và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo Điệp phải chấp hành 20 năm tù.

Sau đó, Điệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên toà phúc thẩm, Điệp vẫn giữ nguyên kháng cáo.

LS bào chữa cho bị cáo Điệp trình bày các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn năn hối cải; đã khắc phục 1 phần hậu quả. Bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo đi bán vé số và là lao động chính trong gia đình nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt .

Về phía đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang đã xử đúng người đúng tội, mức hình phạt là phù hợp. Bản thân bị cáo Điệp xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được chứng cứ tình tiết mới để giảm nhẹ vì vậy HĐXX đồng tình với quan điểm của đại diện VKS bác kháng cáo và y án sơ thẩm.

Giết người vì cho rằng… hát nhiều ở đám cưới

Cho rằng khách hát nhiều tại đám cưới nên giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, đối tượng dùng dao đâm chết khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Châu (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN