Bị bố dượng cưỡng bức, 2 bé gái sinh 2 con

Sau 7 năm chung sống với chị N., Tiếng đã nhiều lần cưỡng bức khiến hai người con riêng của vợ có thai và làm mẹ khi chưa kịp lớn.

Ngày 24/1, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Võ Minh Tiếng (SN 1962, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) về tội “cưỡng dâm” và “cưỡng dâm trẻ em”.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian sống chung với chị Lưu Thị T. N. (SN 1965) từ năm 2004, Tiếng luôn tìm cách hành hạ, đánh đập chị N. và 6 người con riêng của vợ trong đó có bé Chiếng K.L. (SN 1990) và Chiếng K. H. (SN 1993).

Từ giữa năm 2007 đến đầu năm 2011, Tiếng nhiều lần ép buộc, cưỡng hiếp bé L. và bé H. khiến hai cháu có thai và sinh con khi chỉ mới được 15 tuổi.

Cụ thể, vào khoảng tháng 7/2007, Tiếng cùng vợ và bé L., Chiếng Đ.L (SN 1975, cũng là con riêng của N.) đi vào rừng sâu ở thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau làm thuê. Chiều cùng ngày, Đ.L chở mẹ mua đồ ăn còn L. ở lại với bố dượng.

Tại đây, sau khi ăn cơm xong, Tiếng đã kéo bé L. lên giường và dùng tay sờ soạng trên người con gái của vợ. L. liền hất ra và nói: “Ba đừng có làm vậy, mẹ mà biết được sẽ đánh chết”. Tiếng liền trả lời: “Không sao đâu, cho ba đi”. Rồi tiếp tục ép buộc cưỡng hiếp bé L. mặc dù bé gái chống cự. Nhiều ngày sau đó, cứ mỗi lần không có ai ở nhà, Tiếng lại giở trò cưỡng bức bé L. và hù dọa bé không được nói cho ai biết, nếu không sẽ đánh đập.

Cũng lợi dụng lúc đi làm thuê ở xa, ngày 28/10/2008, Tiếng tiếp tục ép buộc, hù dọa và cưỡng bức Chiếng K.H..

Hậu quả của những lần bị bố dượng cưỡng bức là bé L. có thai và sinh một bé gái vào tháng 1/2010. Đến tháng 6/2011, H. cũng sinh một bé gái.

Uất ức vì gã chồng vũ phu, lại còn làm chuyện đồi bại với con gái mình, ngày 4/12/2011, chị N. viết đơn tố cáo Tiếng đến cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Anh (PhunuOnline)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN