Bị bắt vì trộm xe cạnh… trụ sở công an

Giận vợ bỏ nhà đi bụi, Phạm Văn Thủy sống lang thang trong công viên rồi đi trộm xe đạp điện. Không để ý nơi trộm cắp gần trụ sở công an phường nên Thủy bị bắt ngay sau đó.

Sáng 14/8, công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Phạm Văn Thủy (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 14/8, Thủy đi bộ đến đường Ấp Bắc, phường 4 để trộm xe đạp điện, bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Nghe tiếng tri hô, công an phường 4 tổ chức truy bắt. Thấy khó thoát, Thủy bỏ xe nhảy xuống kênh Bảo Định để trốn. Sau gần một giờ huy động nhiều tàu bè truy bắt, công an đã bắt được Thủy khi y đang lẩn trốn dưới đám cỏ.

Tại công an, Thủy khai đã bỏ địa phương đến tỉnh Đắc Lắk sống từ năm 2009 đến nay. Do giận vợ nên Thủy đón xe về Tiền Giang, sống trong công viên. Khi trộm xe Thủy không biết điểm nơi này nằm cạnh trụ sở công an phường 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN